Kết quả tìm kiếm cho "Hơn 4.600 người"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 2010
Trong bối cảnh thị trường việc làm đang chuyển mình mạnh mẽ sau đại dịch, An Giang nổi lên như một trong những điểm sáng ở miền Tây với tốc độ phục hồi kinh tế ấn tượng. Theo số liệu từ Cục Thống kê tỉnh An Giang, tỷ lệ người có việc làm năm 2024 tăng 4,8% so với năm trước, đặc biệt là ở các ngành: thương mại- dịch vụ, chế biến thực phẩm, logistics và nông nghiệp công nghệ cao.
Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sáp nhập tỉnh, Trung tâm Y tế TP. Rạch Giá đổi tên thành Trung tâm Y tế Rạch Giá quản lý 11 trạm y tế trên địa bàn hai phường Rạch Giá và Vĩnh Thông (tỉnh An Giang).
Chiều 22/7, Ban Thường trực UBMTTQVN xã An Biên (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2024 - 2029 công bố các quyết định của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh An Giang về việc thành lập ủy ban, công nhận ủy viên ủy ban và các chức danh trong Ban Thường trực Ủy viên UBMTTQVN xã An Biên, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Xã Ô Lâm có hơn 65% đồng bào Khmer sinh sống. Quá trình đấu tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhiều thế hệ đồng bào Khmer nơi đây anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Để tri ân các anh hùng liệt sĩ, tỉnh An Giang và xã Ô Lâm luôn quan tâm, huy động nguồn lực xã hội thực hiện hiệu quả công tác chăm lo cho gia đình chính sách và người có công.
Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Trung Quốc, do ảnh hưởng của bão Wipha (cơn bão thứ 6 trong năm nay tại Trung Quốc), gió mạnh và mưa lớn đã xảy ra tại nhiều khu vực tại tỉnh Quảng Đông của nước này.
Sự phát triển của các công nghệ đột phá như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và điện toán đám mây (Cloud Computing) đặt ra nhu cầu nâng cấp và mở rộng đối với hạ tầng kết nối. Đầu tư vào nhiều tuyến cáp quang biển là cách Việt Nam đặt nền móng cho thế giới số nhằm thực hiện mục tiêu chuyển đổi số quốc gia.
Sau khi hợp nhất tỉnh, việc xây dựng trung tâm phục vụ hành chính công (TTPVHCC) cấp xã, phường trở thành một trong những điểm sáng cải cách, giúp chính quyền đến gần dân hơn. Bộ máy được tổ chức tinh gọn, quy trình minh bạch, người dân không còn vất vả đi lại nhiều nơi để làm thủ tục.
Chiều 16/7, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh An Giang phối hợp 4 hội, đoàn thể tỉnh tổ chức hội nghị giao ban về kết quả hoạt động ủy thác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý III/2025.
Diễn ra từ ngày 24-6 đến 7-7, tại Thủ đô Hà Nội, Liên hoan nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân (CAND)” lần thứ V, năm 2025 đã khép lại với nhiều dấu ấn sâu sắc. Hơn 600 nghệ sĩ, diễn viên đến từ 21 đơn vị nghệ thuật công lập và ngoài công lập trong cả nước mang đến 25 vở diễn đã góp phần tạo nên một bức tranh đa sắc về người chiến sĩ CAND trong chiến đấu, trong đời thường, trong ký ức và hiện thực.
Không chỉ là vùng trọng điểm nông nghiệp, An Giang còn là tỉnh giàu tiềm năng phát triển kinh tế biển. Trong đó, nuôi biển đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững, góp phần đưa tỉnh trở thành trung tâm kinh tế biển quốc gia trong tương lai.
Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên An Giang trong công cuộc chuyển đổi số, Tỉnh đoàn An Giang quyết tâm triển khai hiệu quả các đội hình tình nguyện, đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần hơn với người dân, đặc biệt là người dân ở vùng sâu, vùng xa, hỗ trợ chính quyền địa phương giảm áp lực hồ sơ giấy tờ.
Nhiều địa phương trong tỉnh đang thu hoạch lúa, rau màu vụ hè thu. Ngoài niềm phấn khởi của nông dân, đây cũng là thời điểm lao động thời vụ có thêm thu nhập. Tuy nhiên, do việc thu hoạch diễn ra đồng loạt, nên nhu cầu lao động khá lớn, trong khi nguồn cung lao động ngày càng khan hiếm, ảnh hưởng đến thời vụ.